Tiêu đề của website

Tâm Sự Của Một Fan Bóng Chuyền

Đó bắt đầu từ sự đoàn kết và thương yêu nhau, giữa các vận động viên với vận động viên, HLV với vận động viên, người hâm mộ với vận động viên. Bóng chuyền là bộ môn kết hợp sức mạnh cá nhân thành sức mạnh tập thể. Một đội bóng có 6 vận động viên thi đấu chính thức chính thức trên sân, mỗi người có mỗi nhiệm vụ khác nhau, libero bắt bước một và phòng thủ, chuyền hai là bộ não của đội bóng, phân phối bóng hợp lý và giúp điều hòa nhịp độ trận đấu cho các cầu thủ


Đó bắt đầu từ sự đoàn kết và thương yêu nhau, giữa các vận động viên với vận động viên, HLV với vận động viên, người hâm mộ với vận động viên. Bóng chuyền là bộ môn kết hợp sức mạnh cá nhân thành sức mạnh tập thể. Một đội bóng có 6 vận động viên thi đấu chính thức chính thức trên sân, mỗi người có mỗi nhiệm vụ khác nhau, libero bắt bước một và phòng thủ, chuyền hai là bộ não của đội bóng, phân phối bóng hợp lý và giúp điều hòa nhịp độ trận đấu cho các cầu thủ. Chủ công phụ công nhiệm vụ chính là tấn công ghi điểm, phòng thủ trên lưới, mỗi điểm số ghi được đó là sự nổ lực của tập thể. Một đội bóng mạnh cần phải có những cầu thủ giỏi từng vị trí khác nhau, thế nhưng giỏi vẫn chưa đủ nếu họ không đoàn kết, không trân trọng đồng đội của mình. "Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại thành hòn núi cao" câu nói ấy thật ý nghĩa. Lang Ping nhà thể thao tên tuổi của bóng chuyền Trung Quốc và thế giới khi được hỏi bà đã dạy gì cho các vân động viên “Tôi dạy học trò phải biết yêu thương nhau”. Rõ ràng muốn thành công và trở thành đội bóng hàng đầu thế giới điều đầu tiên phải dạy vận động viên nhân cách làm người, đạo đức sống sau đó mới dạy họ phác đồ cụ thể. Bóng chuyền Việt Nam muốn phải triển bền vửng và trở thành những đội bóng mạnh hàng đầu châu Á, trước hết họ phải học người thầy Lang Ping. Cũng mong qua bài viết này của mình – cảm nghĩ của một fan hâm mộ, các vận động viên chúng ta ngày càng biết yêu thương và trân trọng  nhau, hiểu và thông cảm với đồng đội của mình, thì sức mạnh ấy sẽ rất to lớn, để cho nước khác thấy rằng tập thể bóng chuyền Việt Nam là một tập thể thống nhất và đoàn kết thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo,không phụ lại tấm lòng người hâm mộ đã kỳ vọng vào họ. Nên thay đổi cách phong cách thi đấu trên sân, khi thay người cả đội lại bắt tay,hai vận động viên đổi nhau (thay ra sân) nên động viên cho nhau ngay lúc thay người. Em chúc hai đội tuyển Việt Nam mình sớm chinh phục nhiều mục tiêu mới, sớm đưa bóng chuyền Việt Nam bước ra tầm châu Á và thế giới.

                                          Fan hâm mộ đội tuyển BCVN: Trần Minh Phụng


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Bài viết cùng chuyên mục
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều